Xe container bị lật, hàng chục tấn xi măng đổ tràn ra bờ ruộng

Khi đang chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam qua đến địa phận thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xe container mang BKS 77R-007.04 chở theo hơn 30 tấn xi măng bất ngờ mất lái, lật nhào xuống ruộng. Hàng chục tấn xi măng đổ tràn ra bờ ruộng, thấm nước.

Hàng chục tấn xi măng đổ tràn ra bờ ruộng sau vụ tai nạn. Ảnh: TĂNG THIÊN
Hàng chục tấn xi măng đổ tràn ra bờ ruộng sau vụ tai nạn. Ảnh: TĂNG THIÊN

Đến 14 giờ ngày 13-11, người dân thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vẫn khuân vác xi măng giúp một chiếc xe container bị lật xuống ruộng.

Theo đó, khoảng 9 giờ sáng 13-11, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xe container mang BKS 77R-007.04, chở theo hơn 30 tấn xi măng chạy theo hướng Bắc - Nam khi qua đến địa phận thôn Xuân Yên thì bất ngờ bị mất lái, lật nhào xuống ruộng.

Chiếc xe trượt theo bờ ruộng lật ngang, khiến phần đầu xe bị hư hỏng nặng, hàng chục tấn xi măng đổ tràn ra bờ ruộng, thấm nước.

Khi phát hiện xe bị lật, nhiều người trong thôn Xuân Yên đã đến giúp tài xế thoát hiểm;  đồng thời, khuân vác xi măng ra khỏi thùng xe, đưa lên đường quốc lộ.

Anh Nguyễn Thắng (47 tuổi, người dân thôn Xuân Yên) nhiệt tình cùng 4 người khác trong thôn, giúp khuân vác. Anh Thắng cho biết: “Vụ tai nạn xảy ra nhưng may mắn tài xế không bị thương nặng. Người dân xung quanh thấy vậy đã hỗ trợ giúp khuân vác. Mổi người khuân được vài bao xi măng, còn lại thì bị ngập nước hết”.

Đến 14 giờ ngày 13-11, chiếc xe vẫn dang chờ lực lượng đến cứu hộ và xe trung chuyển xi măng.

Tin cùng chuyên mục