Xe container tông chết 3 người

Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 3-3, xe container 57L-6821 kéo rơ-moóc 51R-8985 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng từ hầm đường bộ Hải Vân về QL14B, khi đến thôn Hòa Khương Đông, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã tông nát xe máy 43S2-5913 chở 3 người gồm: Lê Văn Công (SN 1981), Lê Văn Hoàng (SN 1993) và Lê Mai (SN 1991) cùng trú thôn Phước Hậu (xã Hòa Nhơn) lưu thông hướng ngược lại làm cả 3 chết tại chỗ.

(SGGP).- Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 3-3, xe container 57L-6821 kéo rơ-moóc 51R-8985 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng từ hầm đường bộ Hải Vân về QL14B, khi đến thôn Hòa Khương Đông, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã tông nát xe máy 43S2-5913 chở 3 người gồm: Lê Văn Công (SN 1981), Lê Văn Hoàng (SN 1993) và Lê Mai (SN 1991) cùng trú thôn Phước Hậu (xã Hòa Nhơn) lưu thông hướng ngược lại làm cả 3 chết tại chỗ.

Sau khi tông vào xe máy, xe container mất lái hất văng trụ ngõ, bờ rào và đâm sập trụ hiên bê tông nhà ông Nguyễn Thường (thôn Hòa Khương Đông, xã Hòa Nhơn) nằm phía trái đường cách đó chừng 20m rồi mới dừng lại. Do va chạm quá mạnh, thùng dầu DO trong xe container bị vỡ và đổ tràn ra nhà ông Nguyễn Thường có nguy cơ cháy nổ cao. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã điều xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường đảm bảo an toàn cháy nổ.

Vụ tai nạn làm ách tắc toàn bộ tuyến đường tránh Nam hầm Hải Vân khiến hàng trăm xe tải, xe khách Bắc-Nam bị kẹt trên đường nối đuôi dài nhiều kilômét. Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã phân luồng giao thông qua QL1A đoạn vào nội thành để đảm bảo giao thông trên tuyến.

* Lúc 10 giờ 30 ngày 3-3, trên tỉnh lộ 10, đoạn qua xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM, đã xảy ra 2 vụ tai nạn liên tiếp, khiến 1 người chết. Thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy 62K7 - 3030 chở theo bà nội là cụ Lý Thị Kim Hoa (77 tuổi, quê Long An) lưu thông về quận Bình Tân. Khi đến trước nhà số 2A111/2 do mặt đường xấu, có nhiều đá, người điều khiển xe máy bị lạc tay lái khiến cả hai bà cháu té xuống đường. Cùng lúc đó, xe container 62LD - 000.66 từ sau chạy tới cán chết bà Hoa.

Trong lúc lực lượng CSGT đang phân luồng, xử lý vụ tai nạn giao thông, cách vị trí này 20m, lái xe container 62LD - 0231 lưu thông hướng quận Bình Tân về huyện Đức Huệ (Long An) với tốc độ rất nhanh, do không làm chủ được tốc độ đã tông mạnh vào đuôi ô tô 51A - 02750 lưu thông phía trước. Cú tông mạnh khiến hai xe đều bị hư hỏng nặng, người lái ô tô bị thương nhẹ. Hai vụ tai nạn giao thông xảy ra cùng lúc, ở hai chiều của tỉnh lộ 10, khiến giao thông trên tuyến đường bị kẹt xe kéo dài đến 12 giờ.

* Khoảng 20 giờ tối 2-3, ô tô Daewoo 4 chỗ 81A-014.92 do Lê Hồng Hải (SN 1971, trú tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) điều khiển, chạy trên quốc lộ 14 theo hướng từ TP Pleiku đi Đắc Lắc, đến trước cửa hàng vật liệu xây dựng của doanh nghiệp Thiên Ký (làng Nhao, xã Ia Kênh, Pleiku), do không làm chủ tốc độ nên lao vào lề đường bên phải, làm xe bị lật và văng vào cửa hàng này...

Lúc này, tại đây đang có 5 người ngồi uống rượu, gồm: Puih Ngak (SN 1976), Puih Ngir (SN 1972), Puih Ka (SN 1993), Puih Vông (SN 1982) và Rơ Lan Jú (SN 1977), cùng trú tại làng Nhao, xã Ia Kênh. Cú văng xe thẳng vào bàn nhậu đã làm Puih Ngak chết ngay tại chỗ, 3 người là Puih Ngir, Puih Ka, Puih Vông bị thương...

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục