Xe đầu kéo lao vào nhà dân, hàng chục người thoát nạn

Rạng sáng nay, trên Quốc lộ 48 đoạn qua xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 3 nhà dân và một xe đầu kéo bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 45 rạng sáng 8-6, tại Km 53+700m Quốc lộ 48 đoạn qua ngã ba Săng Lẻ (xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp).

Thời điểm trên, xe đầu kéo 37C - 173.39 kéo theo rơ moóc 37R - 015.92, do tài xế Sầm Thanh Tú (36 tuổi, quê Quỳ Hợp) điều khiển chạy hướng Quỳ Hợp - Nghĩa Đàn. Khi đến địa điểm trên, xe bất ngờ mất lái lao qua bên trái đường rồi đâm sập bức tường nhà ông Trần Ngọc Lĩnh. Không dừng lại ở đó, xe tiếp tục lao tới tông vào bức tường cửa hàng tạp hóa và cửa hàng bán đồ chơi trẻ em của 2 nhà bên cạnh.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong 3 căn nhà có 12 người đang ngủ, nhưng rất may không ai bị thương. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, mái tôn, tường nhà của 3 hộ dân bị sập, phần đầu xe bị hư hỏng.

Lực lượng cứu hộ đã phải dùng máy hàn cắt mái tôn mới đưa được đầu xe kéo ra khỏi đống đổ nát.

Tin cùng chuyên mục