Xe đầu kéo tông sập nhà, cả gia đình đang ngủ bị thương nặng

Sau khi húc vào chiếc xe khách giường nằm đang đậu bên đường, xe đầu kéo tiếp tục tông sậpnhà của 1 người dân bên đường, trong nhà có 3 người đang ngủ.
Xe đầu kéo tông sập nhà, cả gia đình đang ngủ bị thương nặng
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 ngày 25-6, trên tuyến QL1, tại Km 1313+950 thuộc địa phận thôn Phong Phú, xã An Hiệp (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). 
Ngôi nhà bị tông sập hư hỏng nặng
Thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 99L – 0314, kéo theo rơ - móc BKS 99R - 001.99, do Nguyễn Hữu Còn (31 tuổi, trú ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng Bắc- Nam. Khi đến đoạn đường trên thì tông vào xe khách giường nằm BKS 51B - 005.14, do Trần Đình Nam (37 tuổi, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang đậu bên lề đường phía trước. 
Xe đầu kéo sau đó bị mất lái, tiếp tục tông vào ngôi nhà gia đình anh T. Th. V. (34 tuổi, ở thôn Phong Phú, xã An Hiệp), khiến ngôi nhà bị hư hỏng nặng.
Thời điểm đó, trong ngôi nhà có 3 người đang ngủ là anh V., chị Ng. Th. K.T. (31 tuổi, vợ anh V.) và cháu T. T. K. (4 tuổi, con trai anh V.).
Vụ tai nạn khiến cháu K. bị thương nặng phải đưa vào TPHCM cấp cứu; chị T. đang mang thai được 7 tuần, bị thương khá nặng ở phần đầu; anh V. cũng bị thương nặng.
Đơn vị chức năng đang kiểm tra hiện trường vụ tai nạn
Ngôi nhà bị tông sập, vỡ nát.
Người dân phụ giúp gia đình chuyển đồ đạc ra khỏi ngôi nhà bị tông sập
Tại hiện trường, cả 2 phương tiện là xe khách và xe đầu kéo bị hư hỏng nặng; chiếc xe giường nằm bị rách 1 bên hông; xe đầu kéo nằm lật bên ngôi nhà vỡ nát… 
Xe đầu kéo tông sập nhà, cả gia đình đang ngủ bị thương nặng ảnh 5 Xe tải lật nghiêng tông sập ngôi nhà có 3 người đang ngủ bên trong
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Tuy An đang phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông; đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông.
Ngay trong buổi sáng 25-6, Ban An toàn giao thông huyện Tuy An đến thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho gia đình bị nạn 3 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục