Xe đầu kéo và ô tô 4 chỗ tông nhau trên đèo Quy Hòa, thi thể tài xế kẹt trong cabin

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và ô tô con trên đèo Quy Hòa (Bình Định) khiến tài xế xe ô tô bị chết kẹt trong cabin, lực lượng chức năng phải dùng xà beng cạy cửa đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.
Lực lượng chức năng phải huy động xe cứu hộ cẩu chiếc ô tô 4 chỗ về trụ sở
Lực lượng chức năng phải huy động xe cứu hộ cẩu chiếc ô tô 4 chỗ về trụ sở
Xe đầu kéo và ô tô 4 chỗ tông nhau trên đèo Quy Hòa, thi thể tài xế kẹt trong cabin ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và ô tô  4 chỗ tại đèo Quy Hòa
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 ngày 16-10 tại đèo Quy Hòa, trên QL 1D đoạn qua địa bàn khu vực 2, phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định). 
Thời điểm trên, ô tô 4 chỗ BKS 77A 069.66 do tài xế Đặng Ngọc Huy (22 tuổi, ở TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển đang lưu thông theo hướng thị xã Sông Cầu (Phú Yên) về TP Quy Nhơn xảy ra tai nạn với xe đầu kéo BS 76C 063.23, kéo theo rơ móc 76R 001.97 do tài xế Lê Quốc Thắng (37 tuổi, trú tổ 58, KV.8, P. Lê Hồng Phong) điều khiển lưu thông theo hướng Quy Nhơn - Phú Yên.
Cú va chạm mạnh đã khiến ô tô 4 chỗ quay trở đầu vào lề đường bên phải, phần đầu ô tô bị biến dạng hư hỏng nặng, tài xế Huy bị mắc kẹt trong cabin tử vong tại chỗ; lực lượng chức năng phải dùng xà beng để cạy cửa xe mới đưa thi thể tài xế ra ngoài được. 
Chiếc xe đầu kéo nằm trở đầu vào vách núi, nằm chắn ngang chiếm gần 1/2 làn đường qua đèo trên QL 1D, hư hỏng phần đầu; tài xế sau đó đã rời khỏi hiện trường.
Cơ quan chức năng đã huy động xe cứu hộ, cần cẩu đến để cẩu ô tô 4 chỗ và đưa xe đầu kéo về trụ sở để phục vụ điều tra. 
Phải đến chiều tối 16-10, lực lượng chức năng mới giải phóng đượng làn đường cho các phương tiện lưu thông qua đèo thuận lợi.

Tin cùng chuyên mục