Xe tải đang chạy trên QL1A đến gần trạm BOT thì bất ngờ bốc cháy dữ dội

Đến 22 giờ, ngày 9-11, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra nguyên nhân chiếc xe tải đang chạy trên QL 1A (đoạn qua tỉnh Bình Định) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi hàng hóa trên xe…

Chiếc xe bị lửa thiêu rụi, mang BKS 51C 391.38 do tài xế Ngô Văn Miện (SN 1980, quê tỉnh Hưng Yên) điều khiển, chạy theo hướng từ Nam ra Bắc.

Xe tải bốc cháy sát Trạm BOT Bắc Bình Định

Chiếc xe bốc cháy bất ngờ khi đang lưu thông đến đoạn Km 1148 + 1300 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định).

Theo thông tin từ Đội PCCC số 4 (đóng tại huyện Hoài Nhơn), đơn vị nhận được tin xe tải cháy vào khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày (9-11). Vị trí xe tải bị cháy nằm trên QL 1A (đoạn gần Trạm Thu phí BOT Bắc Bình Định, thuộc xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn).

Ngay lập tức, Đội PCCC số 4 huy động 2 xe chữa cháy và 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Do xe tải này chở theo nhiều hàng hóa dễ cháy, nổ như: sơn, đồ nhựa, nệm mút… nên đám cháy bùng phát rất to, trong khi cháy phát ra tiếng nổ lớn.

Chiếc xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn hàng hóa

Tình hình phức tạp hơn, buộc lực lượng chữa cháy phải chia ra làm nhiều hướng để phun nước thì mới dập tắt được ngọn lửa.

Đám cháy tuy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn hàng hóa trên xe tải này. Chiếc xe tải chỉ trơ lại khung xe, toàn bộ bị thiêu rụi hết.

Vụ cháy cũng làm cản trở sự lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông khác trên QL 1A trong nhiều giờ.

Tin cùng chuyên mục