Xe tải lật cabin, tông sập nhà dân

(SGGP).- Trưa 3-3, xe tải 50KT - 000.33 do tài xế Phạm Vinh Hiển (27 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt (hướng quận 1 đi huyện Bình Chánh) khi vừa đổ dốc cầu Lò Gốm (quận 6) thì cabin xe bất ngờ lật về phía trước, úp mặt kiếng xuống đường. Mất lái, xe chạy tự do hơn 50m và tông vào nhà số 7/6 Nguyễn Văn Luông (phường 10, quận 6) làm 2/3 căn nhà bị sập.

(SGGP).- Trưa 3-3, xe tải 50KT - 000.33 do tài xế Phạm Vinh Hiển (27 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt (hướng quận 1 đi huyện Bình Chánh) khi vừa đổ dốc cầu Lò Gốm (quận 6) thì cabin xe bất ngờ lật về phía trước, úp mặt kiếng xuống đường. Mất lái, xe chạy tự do hơn 50m và tông vào nhà số 7/6 Nguyễn Văn Luông (phường 10, quận 6) làm 2/3 căn nhà bị sập.

Nguyên nhân vụ tai nạn do trước khi điều khiển xe, tài xế quên cài chốt cabin.

Ngày 3-3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh truy tìm tài xế và ô tô cán chết người rồi bỏ trốn.

Sáng cùng ngày, người dân xã Nghi Diên phát hiện một thi thể trên quốc lộ 1A (đoạn đường tránh Vinh chạy qua địa bàn xã này). Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trần Anh Tuấn (43 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh). Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định ông Tuấn bị xe cán chết. Tại hiện trường, cách nơi nạn nhân nằm khoảng 20m có một vệt bánh xe của ô tô mài xuống mặt đường do phanh gấp với dấu vết kéo dài 10m.

TUẤN VŨ - DUY CƯỜNG

* Cháy rụi 4 kiốt

(SGGP).- Khoảng 15 giờ 40 chiều 3-3, một vụ cháy lớn xảy ra tại địa chỉ 443 đường Phan Văn Trị (phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM). Lửa phát ra tại bãi rác ven đường, sau đó lan vào một kiốt (bán ốc, hải sản các loại). Phòng Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp huy động 4 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa. Tại hiện trường, 4 kiốt bị thiêu rụi hoàn toàn, 1 kiốt bị cháy sém, rất nhiều vật dụng, đồ dùng sinh hoạt, xe máy bị cháy rụi.

Trưa 3-3, tại trụ sở Bưu điện xã Bình Chương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã xảy ra hỏa hoạn, gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. Vụ cháy xảy ra từ khoảng 11 giờ 10, đến 12 giờ 30 cùng ngày mới được dập tắt hoàn toàn sau khi lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi và lực lượng phòng cháy của huyện đến phối hợp chữa cháy.

Tại hiện trường, toàn bộ trang thiết bị bên trong tòa nhà bị hư hỏng hoàn toàn; các vật tư, tư liệu của bưu điện cũng như của VNPT xã bị ngọn lửa thiêu rụi. Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do vụ cháy gây ra khoảng 200 triệu đồng. Rất may là không có thiệt hại về người.  

TUẤN VŨ - MINH TÂM

Tin cùng chuyên mục