Xem xét việc xây dựng đền thờ liệt sĩ Đoàn tàu Không số

Chiều 21-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt đoàn đại biểu Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển.
Thủ tướng gặp mặt đoàn đại biểu cựu chiến binh tàu Không số. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng gặp mặt đoàn đại biểu cựu chiến binh tàu Không số. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
 Phát biểu tại buổi gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự tri ân, khâm phục tinh thần chiến đấu dũng cảm kiên cường của các chiến sĩ tàu Không số, chấp nhận gian nguy, sẵn sàng hy sinh. Cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số đã âm thầm hy sinh tình cảm hậu phương, gia đình và bản thân, không để lộ bí mật. Sự hy sinh này góp phần làm nên chiến thắng của cuộc kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn mãi mãi ghi ơn, cố gắng làm tốt hơn nữa chính sách đối với người có công. Thủ tướng giao các cơ quan chức năng xem xét giải quyết như kiến nghị về việc xây dựng đền thờ liệt sĩ Đoàn tàu Không số và khôi phục cầu cảng K15 tại Bến K15 Đồ Sơn - Hải Phòng, nơi đây là điểm xuất phát đầu tiên của những con tàu Không số để tri ân các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tin cùng chuyên mục