Xét xử đường dây mại dâm tại khách sạn Lake Side: 5 “má mì” lãnh án tù

Ngày 30-6, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã xét xử vụ 5 “má mì” trong đường dây mại dâm tại khách sạn Lake Side (Hà Nội).

CLB giải trí tại Lake Side do ông Loszu Yen (người Đài Loan - Trung Quốc) làm giám đốc điều hành, hoạt động từ tháng 4-2006. Tại khu vực phòng hát karaoke, CLB này có khoảng 60-70 tiếp viên và 5 “má mì”: Phan Thị Diễm (36 tuổi), Lương Thị Mỹ Hằng (40 tuổi), Lê Thị Hồng Bông (37 tuổi), Ngô Thị Thu Hương (33 tuổi) và Trần Thị Lan (33 tuổi). Đêm 2-10-2007, Công an Hà Nội đã kiểm tra 3 khách sạn tại các quận Ba Đình, Đống Đa và bắt quả tang 6 tiếp viên thuộc CLB giải trí của Lake Side đang bán dâm. Mỗi “má mì” quản lý 10 - 20 nữ tiếp viên để điều vào gần 20 phòng hát karaoke cho khách chọn ngồi hát cùng. Nếu khách có nhu cầu các tiếp viên sẵn sàng bán dâm. 

Kết thúc phiên tòa xét xử ngày 30-6, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Diễm 5 năm tù, Bông 4 năm tù, Hằng 3 năm tù, Lan 30 tháng tù treo, Hương 24 tháng tù treo.

TH.HÙNG

Tin cùng chuyên mục