Xét xử vụ gây rối, kích động 195 học viên trốn trại cai nghiện

Ngày 31-5, tại Trung tâm Giáo dục - Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, TAND huyện Tân Thành tiến hành xét xử lưu động vụ gây rối, kích động 195 học viên trốn trại cai nghiện.
 Ba đối tượng Hùng, Xuân, Tiền tại phiên tòa
Ba đối tượng Hùng, Xuân, Tiền tại phiên tòa

Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi) 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Xuân (28 tuổi, cùng ngụ tại huyện Long Điền, tỉnh BR-VT) 4 năm tù, và Nguyễn Trọng Tiền (24 tuổi, ngụ tại Quận 1, TPHCM) 3 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Toàn cảnh phiên tòa
 Theo cáo trạng, Xuân, Hùng, Tiền là những học viên cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (gọi tắt là Trung tâm, đóng tại địa bàn xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành). Ngày 8-11-2016, ba đối tượng trong lúc ngồi uống trà đã bàn bạc, lên kế hoạch rủ rê lôi kéo các học viên khác sử dụng vũ khí uy hiếp cán bộ Trung tâm để trốn ra ngoài.

Thực hiện kế hoạch đã bàn từ trước, khoảng 8 giờ ngày 9-11-2016, Xuân cầm dao, Hùng cầm gậy sắt, Tiền cầm dùi cui hô hào các học viên khác “về nhà thôi…”. Lúc này các học viên lớp đan 1, 2, 3, 4, 5 và 6 đã khác hò hét hưởng ứng cùng nhau đi về phía cổng chính của Trung tâm. Khi bị lực lượng bảo vệ ngăn chặn và không mở cổng, các học viên kéo về phía sau khu nhà y tế đập phá hàng hai  lượt hàng rào rồi dùng gạch đá tấn công bảo vệ trực gác canh chòi số 3. Khi bảo vệ bỏ chạy khỏi chòi, các học viên leo lên chòi, đu qua cành cây trốn ra ngoài. Một số khác thì đi qua khối nhà học viên nữ rồi đập tường và chui ra tỏa về các nơi tìm chỗ ẩn nấp.

Theo báo cáo của Trung tâm Trung tâm Giáo dục - Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vụ việc đã khiến 195 học viên cai nghiện trốn trại, 15 m2 hàng rào của Trung tâm bị hư hại, vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, Xuân và Tiền bị tạm giam từ tháng 11-2016, riêng Hùng sau khi bỏ trốn đến tháng 2-2017 thì bị bắt tạm giam. Hùng từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, còn Xuân có 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Tin cùng chuyên mục