Xôn xao đám cưới đồng giới tại Hà Tiên

Hơn một tuần qua, dư luận trên các trang mạng và tại thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) đang xôn xao về đám cưới giữa hai thanh niên. Tiệc cưới tổ chức hoành tráng, có sự chứng kiến của cha mẹ và hàng trăm khách mời diễn ra vào trưa 16-5 trên đường Phương Thành, phường Bình San giữa “chú rể” Nguyễn Hoàng Bảo Quốc và “cô dâu” Trương Văn Hên. Đám cưới diễn ra trong sự hiếu kỳ của hàng trăm người, trong đó có không ít người lao vào ngăn cản, lớn tiếng phản đối nhưng chính quyền địa phương đã kịp thời giải tán.

Hơn một tuần qua, dư luận trên các trang mạng và tại thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) đang xôn xao về đám cưới giữa hai thanh niên. Tiệc cưới tổ chức hoành tráng, có sự chứng kiến của cha mẹ và hàng trăm khách mời diễn ra vào trưa 16-5 trên đường Phương Thành, phường Bình San giữa “chú rể” Nguyễn Hoàng Bảo Quốc và “cô dâu” Trương Văn Hên. Đám cưới diễn ra trong sự hiếu kỳ của hàng trăm người, trong đó có không ít người lao vào ngăn cản, lớn tiếng phản đối nhưng chính quyền địa phương đã kịp thời giải tán.

Thông tin ban đầu cho biết, “chú rể” sống ở TPHCM làm nghề trang điểm, quen với “cô dâu” qua mạng. Đôi uyên ương đã tổ chức lễ cưới ở TPHCM rồi mới về Hà Tiên ra mắt. Sau lễ cưới, cả hai đã rời khỏi Hà Tiên. Hiện nay không ít trang mạng đã đăng hình ảnh cảnh kẹt xe, cắt bánh kem, uống rượu “hợp cẩn giao bôi” giữa hai thanh niên này. Nhiều người phản đối nhưng cũng không ít người tỏ ra thông cảm cho hai gia đình. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của Luật Hôn nhân và gia đình, việc kết hôn giữa những người cùng giới tính bị nghiêm cấm. Mới đây, vào tháng 2-2012, tại Cà Mau cũng đã xảy ra đám cưới giữa 2 người đồng giới (nữ) và đã bị chính quyền địa phương can thiệp kịp thời.

L.Phương

Tin cùng chuyên mục