Xử lý nghiêm đối tượng phá 30.000m² rừng ở xã Chư Drăng, huyện Krông Pa

Ngày 24-12, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Sở NN-PTNT và UBND huyện Krông Pa về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng ở xã Chư Drăng, huyện Krông Pa.

Hiện trường khu rừng bị chặt phá 

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Krông Pa chỉ đạo Công an huyện và các ngành chức năng khẩn trương điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan vụ chặt phá rừng.  

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba trong lúc đi kiểm tra đã phát hiện tại tiểu khu 1396 (lâm phần do đơn vị quản lý, thuộc địa giới xã Chư Drăng, huyện Krông Pa) xảy ra vụ phá rừng với diện tích bị phá là 30.000m², thuộc rừng sản xuất, đương sự vụ việc là ông Lục Văn Khoa (xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Ngay sau khi đo đạc, khoanh vùng và xác định được đối tượng có liên quan, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba đã phát văn bản báo cáo cho UBND huyện để có hướng xử lý. 

Sau đó, ngành chức năng huyện đã lấy lời khai của ông Vũ Văn Thành (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhân viên phụ trách kỹ thuật của Công ty TNHH Nông lâm sản Phúc Long Gia Lai). Ông Thành khai nhận công ty thuê nhân công phát dọn diện tích 30.000m² nói trên để thực hiện trồng rừng năm 2018.

Vụ việc đã được Hạt Kiểm lâm huyện Kbang khởi tố vụ án hủy hoại rừng.

Theo ông Hoàng Thi Thơ, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba, vị trí rừng bị phá nằm nằm giáp ranh với Đắk Lắk, cách trụ sở ban rất xa, khoảng 150km, trong khi đường rừng lại quanh co, nhiều đoạn dốc phải đi bộ nên việc tuần tra, kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn.

Tin cùng chuyên mục