Xử lý nghiêm hành vi ném đá vào xe khách

Xử lý nghiêm hành vi ném đá vào xe khách

Đinh Tiên Hoàng Việt và Đặng Thế Tùng (cùng 17 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) đã bị Công an huyện Di Linh bắt giữ vì hành vi ném đá lên xe khách. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận sau khi nhậu say, cả hai ra quốc lộ 20 nhặt gạch đá bỏ vào ba lô rồi chạy xe máy ném vào các xe đang chạy để... “giải trí”. Ngoài việc ném bể kính 3 xe khách tại huyện Di Linh, sau đó cả hai còn đến xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) ném đá vào 2 xe khách khác, làm bể kính và khiến một nữ hành khách bị vỡ quai hàm.

Kính chắn gió phía trước ghế lái xe bị các đối tượng lạ ném vỡ. Ảnh nhỏ: Viên đá lọt vào trong xe khách hôm 25-11-2016

Trước đó, tại các tỉnh khác thuộc khu vực Tây Nguyên cũng đã có rất nhiều kẻ càn quấy ném đá lên xe khách đang lưu thông trên đường, làm cho tài xế lẫn hành khách vô cùng lo sợ. Rạng sáng 29-6-2015, khi chiếc xe khách của nhà xe Thuận Tiến Gia Lai (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) chạy qua thôn 1, xã Đắk Nrot (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) thì bị Lăng Thang Mẫn, Nguyễn Song Hùng (đều 19 tuổi) và Lê Văn Hải (22 tuổi), cùng trú tại huyện Đắk Mil, dùng đá ném tới tấp. Vụ ném đá đã khiến tài xế Phan Văn Đoàn (45 tuổi) bị thương nặng; nhiều thiết bị, kính trên xe khách bị vỡ. Đêm 1-7-2015, nhóm thiếu niên gồm A Héo, A Hoài và Phạm Văn Bảo ngồi chơi ven quốc lộ, đoạn qua xã Tân Cảnh (huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum), đã lấy đá ném xe khách của nhà xe Minh Quốc đi từ hướng Kon Tum lên cũng chỉ để... “quậy chơi”. Vụ ném đá khiến mảnh kính rơi vào mắt làm cháu Lê Hoàng Phương Uyên (5 tuổi) đang đi trên xe bị thương phải nhập viện.

Hành vi thiếu ý thức và lưu manh của các đối tượng này hết sức nguy hiểm, bởi theo nguyên lý cộng vận tốc, những va chạm trực diện khi các vật thể chuyển động, đặc biệt là ngược chiều sẽ gây cường lực, phá vỡ cấu trúc vật chất của phương tiện bị va chạm. Vì vậy, khả năng gây tai nạn chết người rất cao. Cần phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Nghị định 46/2016 ngày 26-5-2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ ngày 1-8-2016, quy định: Phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1 - 2 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi ném gạch, đất, đá, cát hoặc vật thể khác vào phương tiện đang tham gia giao thông trên đường bộ. Cùng với việc chế tài các hành vi vi phạm, cơ quan chức năng cần tuyên truyền sâu rộng Nghị định 46/2016 trong cán bộ và nhân dân, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như đăng tải, phát sóng trên báo đài địa phương; sử dụng xe loa kết hợp phát tờ rơi đăng tải những nội dung cơ bản của Nghị định 46/2016 đến tận hộ gia đình, thôn, buôn, tổ dân phố để mọi người biết và thực hiện, góp phần tích cực đưa pháp luật về an toàn giao thông đường bộ vào cuộc sống cộng đồng.

NGUYỄN TIẾN ĐẠT (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)

Tin cùng chuyên mục