Xử lý vi phạm trong hoạt động xe khách

Báo SGGP ra ngày 17-8-2019 có đăng bài “Xe khách chiếm dụng lòng đường làm bến bãi”, phản ánh tại các quận 1, 3, 5 (TPHCM) nhiều năm nay có hàng chục tuyến đường bị chiếm dụng làm bến bãi đậu xe khách cả ngày lẫn đêm.

Thanh tra Sở GTVT TPHCM đã có thông tin phản hồi, cho hay đơn vị sẽ chú trọng thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô, cụ thể là việc lập tụ điểm đón trả khách trái phép (bến cóc) ở các khu vực trọng điểm của TPHCM, tình trạng xe khách chở quá số người quy định, lắp thêm ghế, giường để nhồi nhét hành khách, hoặc tháo bớt ghế, giường để vận chuyển hàng hóa.

Tại các tuyến đường, khu vực xung quanh các bến xe khách liên tỉnh như: đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân); đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh); bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh; quốc lộ 22, quốc lộ 1…, lực lượng thanh tra giao thông cũng sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng taxi; chú trọng kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với taxi nhái thương hiệu, tranh giành khách, kinh doanh không đủ điều kiện pháp lý theo quy định; tập trung xử lý tình trạng dừng, đậu sai quy định gây cản trở, ùn tắc giao thông của các loại phương tiện ô tô tại những khu vực lễ hội, trên tuyến đường các quận 1, 3, 5, 10, tại các nhà ga và trên các tuyến cửa ngõ TPHCM.

Tin cùng chuyên mục