Xuất khẩu thủy sản 11 tháng đạt gần 7,5 tỷ USD

Theo Bộ NN-PTNT, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 11-2017 ước đạt trên 700 triệu USD, đưa kết quả 11 tháng ước đạt 7,5 tỷ USD - cao nhất từ trước tới nay, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016. 
Nông dân ĐBSCL thu hoạch cá tra
Nông dân ĐBSCL thu hoạch cá tra
Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 58,2% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Riêng tại ĐBSCL, 11 tháng qua đã xuất khẩu hơn 487.700 tấn cá tra, tăng 28% so cùng kỳ năm 2010; tổng giá trị đạt 1,472 tỷ USD, chiếm trên 30% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản cả nước; xuất khẩu tôm đã cán mốc 3,2 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ. 
Bên cạnh các thị trường trọng điểm, điểm đáng chú ý trong bức tranh ngành thủy sản năm nay là đà tăng mạnh tại các thị trường mới nổi như Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Philippines, với mức tăng trung bình đạt trên 66,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo nhận định của Bộ NN-PTNT, thị trường cá tra và tôm trong nước nhìn chung có sự khởi sắc về giá theo hướng có lợi cho người nuôi. Bên cạnh đó, sức tiêu thụ ở một số thị trường chính duy trì ổn định cũng giúp việc tiêu thụ nguyên liệu khả quan. 

Tin cùng chuyên mục