Xuất khẩu vào vùng Đông Á đạt tăng trưởng kỷ lục

Ngày 2-11, phát biểu tại ngày hội thông tin xuất khẩu vào thị trường EU do Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu (EuroCham) tổ chức tại TPHCM, TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, dù kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường lớn đều chịu ảnh hưởng nhưng kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu vui khi tăng trưởng xuất khẩu trong 10 tháng năm 2011 đạt mức khá cao, trên 30% so với cùng kỳ năm 2010.

(SGGP). – Ngày 2-11, phát biểu tại ngày hội thông tin xuất khẩu vào thị trường EU do Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu (EuroCham) tổ chức tại TPHCM, TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, dù kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường lớn đều chịu ảnh hưởng nhưng kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu vui khi tăng trưởng xuất khẩu trong 10 tháng năm 2011 đạt mức khá cao, trên 30% so với cùng kỳ năm 2010.

Đặc biệt, doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tốt các ưu đãi thuế quan, xuất khẩu của Việt Nam vào các nước Đông Á tăng mức kỷ lục. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Quốc trong 10 tháng năm 2011 tăng hơn 50%, Hàn Quốc hơn 70%, Nhật Bản và ASEAN hơn 30%. Dự kiến tăng trưởng xuất khẩu cả năm 2011 của Việt Nam sẽ đạt mức 31%-32%.

Dự án hỗ trợ thương mại đa biên (Mutrap) của EuroCham tại Việt Nam đã kết thúc sau 2 năm thực hiện. Tiến sĩ Matthias Duhn, Giám đốc điều hành EuroCham tại Việt Nam cho biết, EuroCham sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ thông tin, làm cầu nối cho doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU thông qua kênh Trung tâm thông tin thương mại châu Âu (ETIC) www.eticvietnam.org.

M.HẠNH

Tin cùng chuyên mục