Xuất siêu lập kỷ lục, đạt 2,18 tỷ USD trong tháng 10

Trong tháng 10-2017, giá trị xuất siêu của cả nước đạt 2,18 tỷ USD, mức cao nhất trong từ trước đến nay, gần gấp đôi giá trị xuất siêu của tháng 9.
Nguyên nhân là nhờ xuất khẩu điện thoại ở mức cao. Hơn nữa, máy móc thiết bị vốn là mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn nhất nhưng nhập khẩu máy móc thiết bị đã giảm liên tục từ 3,45 tỷ USD trong tháng 5, xuống còn 2,53 tỷ USD trong tháng 10, đã giúp đưa chỉ số xuất siêu tăng cao.

Vì xuất siêu tháng 10 tăng cao nên tổng xuất siêu của cả 10 tháng đầu năm 2017 cũng tăng lên; trong đó, khối FDI xuất siêu 17,8 tỷ USD, còn khối trong nước lại nhập siêu 15,3 tỷ USD. Điều này thể hiện vai trò của doanh nghiệp FDI trong cơ cấu xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế.

Tin cùng chuyên mục