Hãng bia nước ngoài tăng đầu tư vào Việt Nam

(SGGP).- Theo khảo sát của Công ty CP Thực phẩm quốc tế (Kirin), năm 2015, Việt Nam sản xuất gần 4,7 tỷ lít bia, trở thành thị trường bia rượu lớn thứ 3 trên thế giới. Với sản lượng này, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, đạt mức 20,1% so với năm 2014, cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng 8,8% của nước Bỉ (xếp thứ 2 thế giới). Đáng chú ý, sản lượng bia toàn cầu năm 2015 giảm 1,1% và châu Á giảm 1,3%.

Cùng với Ấn Độ, Việt Nam là một trong hai quốc gia có tốc độ tăng trưởng sản lượng bia liên tiếp trong vòng 15 năm qua. Theo dự báo của Hiệp hội bia rượu nước giải khát Việt Nam, đến năm 2020, sản lượng bia toàn ngành sẽ đạt 4 - 4,25 tỷ lít/năm, sản lượng rượu 320 - 360 triệu lít/năm. Với tiềm năng tăng trưởng mạnh, thị trường bia Việt Nam đang là điểm đến hứa hẹn của các hãng bia hàng đầu thế giới. Điển hình như hãng bia số 1 thế giới Anheuser Busch InBev (Bỉ) vừa mở một nhà máy tại tỉnh Bình Dương; hãng bia Heineken (Hà Lan) dự tính mở rộng nhà máy tại Bà Rịa - Vũng Tàu và tăng năng suất từ 50 triệu lít hiện tại lên 60 triệu lít vào năm 2025; Công ty Bia Sapporo (Nhật Bản) cũng cho ra mắt thêm các sản phẩm bia mới hướng tới thị trường bình dân...

LẠC PHONG

Tin cùng chuyên mục