Y án 10 năm tù đối với tài xế tông chết 7 người

(SGGP).- Ngày 29-11, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên y án 10 năm tù đối với Trần Văn Vinh (28 tuổi, ở huyện Định Quán, Đồng Nai) vì lái xe gây tai nạn để lại hậu quả nghiêm trọng.

(SGGP).- Ngày 29-11, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên y án 10 năm tù đối với Trần Văn Vinh (28 tuổi, ở huyện Định Quán, Đồng Nai) vì lái xe gây tai nạn để lại hậu quả nghiêm trọng.

 Vào chiều 16-2, Vinh điều khiển xe tải 60P-1687 hướng Đà Lạt - TPHCM, khi đổ gần hết đèo Bảo Lộc thì gặp 4 ô tô chạy cùng chiều phía trước. Vinh điều khiển xe lấn qua trái đường để vượt thì tông vào 3 xe gắn máy chạy ngược chiều, làm 7 người chết. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18-9, TAND huyện Đạ Huoai tuyên phạt Trần Văn Vinh 10 năm tù.

* Sáng 29-11, TAND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử Tôn Thất Tùng (36 tuổi, trú tại TPHCM) 10 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Theo cáo trạng, ngày 30-4, Tùng điều khiển ô tô đầu kéo 29C-065.76 kéo theo rơ moóc 51R-3297 lưu thông trên quốc lộ 1A. Đến Km 799+400, xe của Tùng chạy lấn trái và đâm trực diện vào ô tô khách 38N-5435 chạy ngược chiều.

Hậu quả, 6 người chết và 7 người bị thương (đều trên ô tô khách).

NAM VIÊN - VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục