Yêu cầu các quận- huyện vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng

Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát trong thời gian tới, ngày 25-6, BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, cho biết đã chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng 24 quận huyện thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng để kìm hãm và ngăn chặn dịch sốt xuất huyết. Đồng thời, cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết ngay tại gia đình, khu phố.

(SGGP).–Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát trong thời gian tới, ngày 25-6, BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, cho biết đã chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng 24 quận huyện thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng để kìm hãm và ngăn chặn dịch sốt xuất huyết. Đồng thời, cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết ngay tại gia đình, khu phố.

Về hóa chất, phương tiện diệt muỗi, lăng quăng, BS Thọ nói đã cung ứng đầy đủ cho các quận huyện và địa phương chủ động phun xịt ở những khu vực đang có ổ dịch sốt xuất huyết hoặc có nguy cơ bùng phát dịch bệnh này.  

Tg.LÂM 


Khoảng 40% bệnh nhân suy dinh dưỡng thể nặng

(SGGP). – Ngày 25-6, tại lễ ra mắt Hội Dinh dưỡng lâm sàng TPHCM, BS Lưu Ngân Tâm, Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết kết quả nghiên cứu dinh dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong những năm gần đây có đến 75% bệnh nhân khi nằm viện bị sụt cân, trong đó 40% bệnh nhân có tình trạng suy dinh dưỡng nặng…

Các nguyên nhân khiến bệnh nhân bị suy dinh dưỡng là do khả năng ăn uống kém, do tâm lý, do môi trường, do bệnh lý, do thuốc hoặc do phẫu thuật….  

H.TRANG 


Ra mắt Trung tâm Đào tạo Viện Vệ sinh y tế công cộng

(SGGP). - Ngày 25-6, Viện Vệ sinh y tế công cộng TPHCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế công cộng. Theo đó, trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác về y học dự phòng và y tế công cộng cho cán bộ, viên chức y tế tại khu vực phía Nam.

Dịp này, Viện Vệ sinh y tế công cộng cũng tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật y tế công cộng – y học dự phòng năm 2010 khu vực phía Nam.  

T.ĐẠT

Tin cùng chuyên mục