|
Theo nghiên cứu vừa được báo cáo sơ bộ của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Wake Forest (Mỹ), khi chúng ta thường xuyên hít phải chất mangan dưới dạng hơi nước khi tắm dưới vòi sen có thể gây tổn hại cho hệ thần kinh trung ương và não bộ ngay cả khi ở mức được xem an toàn với sức khỏe.
Các nhà khoa học nhận thấy nhiễm chất mangan (thường có trong thực phẩm, không khí, đất, nước, đá…) qua đường hô hấp làm kim loại này hấp thu vào não nhanh và dễ dàng hơn so với khi nhiễm qua đường ăn uống. Hàm lượng mangan ngày càng cao trong não sẽ dẫn đến những rối loạn về mặt nhận thức, gây run tay chân và gây rối loạn hành vi.
Khi tiến hành nghiên cứu một nhóm trẻ từ 6-15 tuổi có thói quen thường tắm dưới vòi sen trung bình 10 phút/ngày trong vòng 10 năm, các nhà khoa học nhận thấy các em đã vô tình hấp thu hàm lượng chất mangan cao gấp 3 lần hàm lượng cần để tích tụ trong não bộ loài chuột.
Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu phát hiện của họ được kiểm chứng một cách chính xác hơn trong thời gian tới thì nó chắc chắn sẽ mang lại nhiều ý nghĩa lớn cho ngành y tế Mỹ và các nước khác trên thế giới.
N.S. |