Chiều tối 9-4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã chủ trì cuộc họp với các địa phương có dịch và những địa phương có nguy cơ cao để triển khai các biện pháp phòng chống kể từ khi đợt dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm tái phát tại miền Bắc từ đầu tháng 3-2008 tới nay.
Theo TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, cho tới chiều ngày 9-4, số bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm đã tăng khá nhanh, với hơn 854 trường hợp tại 16 tỉnh, thành phố, trong đó 122 bệnh nhân có khuẩn tả. Những địa phương có bệnh nhân mới mắc là Thái Nguyên, Quảng Ninh, Quảng Bình và TPHCM. Hiện nay, số bệnh nhân chủ yếu tập trung ở Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng và Thanh Hóa.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đánh giá, hầu hết các địa phương khi phát hiện có bệnh nhân và sau khi Thủ tướng có công điện khẩn yêu cầu chống dịch, đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Bởi lẽ số bệnh nhân mắc vẫn tăng, cho dù đã giảm dần trong những ngày gần đây nhưng lại lan rộng ra các địa phương khác.
Ngoài số bệnh nhân tiếp tục tăng, tại cuộc họp TS Nguyễn Trần Hiển thông báo những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương về dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có khuẩn tả từ cuối năm 2007 tới nay. Theo ông Hiển, qua tiến hành điều tra dịch tễ đối với 854 bệnh nhân lâm sàng nghi tả cho thấy, ổ dịch và các ca bệnh đều phân bố rải rác ở nhiều địa phương khác nhau và không có liên quan gì tới một nguồn thực phẩm. Kết quả này cho thấy, đợt dịch tả trong suốt từ cuối năm ngoái tới nay khác hoàn toàn so với những vụ dịch tả xảy ra ở các năm trước, thường tập trung ở một địa phương, với một nguồn thực phẩm cụ thể.
Trước tình hình trên, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhận định, tình hình dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có phẩy khuẩn tả vẫn rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ cao. Trong đợt dịch bắt đầu từ tháng 3 này, tinh thần chống dịch của một số địa phương đã có phần lơi lỏng và không quyết liệt như đợt dịch xảy ra cuối năm ngoái.
Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị, các địa phương cần phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để nhanh chóng dập được dịch, đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người dân về ATVSTP và vệ sinh môi trường. Đối với các ổ dịch cần phải được khoanh vùng, xử lý triệt để bằng hóa chất. “Không được tiếc hóa chất phòng chống dịch, tốn kém cũng phải làm, phải xử lý cho sạch vi khuẩn tả”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Về phía Bộ Y tế, sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra tới địa phương để chỉ đạo phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo đủ hóa chất và thuốc men để hỗ trợ cho địa phương. Bộ trưởng cũng đặt ra chỉ tiêu cho các địa phương, phấn đấu khống chế được đợt dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm này xong trước ngày 30-4 năm nay.
Khánh Nguyễn