Tính đến ngày 11-4, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã lan rộng ra cả 3 miền Bắc - Trung - Nam với trên 1.000 trường hợp mắc. Trong khi đó, tại Hà Nội, 3 cơ sở y tế tiếp nhận điều trị chủ yếu bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm rơi vào tình trạng quá tải kéo dài.
Bệnh viện quá tải
|
Ngày 11-4, Bộ Y tế cho biết, hiện số bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp đã lên đến trên 1.000 trường hợp, trong đó khoảng 200 ca tả. Đã có thêm 3 địa phương có bệnh nhân nghi mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm là Cà Mau, Đà Nẵng và Gia Lai. Như vậy đến thời điểm này đã có 19 tỉnh thành phố ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam phát hiện bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp. |
Theo PGS-TS Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết, tính từ ngày 6-3 tới nay, tại viện đã có gần 600 trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm vào điều trị, trong đó qua soi tươi và nuôi cấy bệnh phẩm phát hiện tới gần 50% trong số này có khuẩn tả.
Trung bình mỗi ngày có 20-30 bệnh nhân vào viện, nhưng cũng có ngày cao điểm lên tới trên 50 ca. Viện trưởng Hiền cũng bày tỏ lo lắng khi đợt dịch này số bệnh nhân nặng và bệnh nhân có khuẩn tả chiếm tỷ lệ khá cao so với đợt dịch trước. Do quá đông bệnh nhân nên viện đang phải tăng cường thêm giường từ một số khoa khác, thậm chí mua cả thêm giường bạt để phục vụ cho bệnh nhân.
Cùng với Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, hiện nay, 2 bệnh viện của Hà Nội là Xanh Pôn và Thanh Nhàn cũng đang rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm. Mặc dù tại các khoa Tiêu hóa và Truyền nhiễm của 2 bệnh viện này bệnh nhân không phải nằm điều trị ở hành lang nhưng nhiều giường bệnh cũng đã phải nằm ghép 2 bệnh nhân.
Về phía điều trị, TS Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh cho biết, hiện nay hệ thống bệnh viện đa khoa tại các địa phương đang được đặt trong tình trạng cao độ, sẵn sàng thuốc men, hóa chất và giường bệnh để tiếp nhận bệnh nhân. TS Kính cũng khẳng định, trong đợt dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm thứ 3 này, chưa có bệnh nhân nào bị tử vong do Bộ Y tế đã chỉ định thay đổi một số loại kháng sinh trong phác đồ điều trị nên việc chữa trị có hiệu quả cao hơn cho dù số bệnh nhân nặng nhập viện cao hơn đợt trước.
Quảng Nam, Đà Nẵng: Tạm dừng hoạt động tất cả các quán ăn vỉa hè
Ngày 11-4, UBND tỉnh Quảng Nam đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch tiêu chảy cấp trên địa bàn. Để chủ động phòng chống, không để dịch tiêu chảy cấp xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc Sở Y tế, thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể... quyết liệt thực hiện các công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp; tăng cường tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng từ cấp tỉnh đến cấp thôn, xóm... để thông tin về dịch bệnh đến tận từng người dân.
UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra các bếp ăn tập thể trên địa bàn, nhất là tại các trường học; các huyện, thành phố ngay lập tức cấm buôn bán thức ăn ở vỉa hè cho đến khi nào công bố hết dịch. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn nguồn nước sinh hoạt của các nhà máy nước và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể của các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất nước đá, trường học…
Ngày 11-4, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2008. Theo đó, Ban chỉ đạo đã lập ra 7 đoàn thanh tra liên ngành thực hiện việc thanh kiểm tra VSATTP trên địa bàn 7 quận huyện của TP Đà Nẵng. Sở Y tế thành phố huy động nhân lực, vật lực kịp thời cấp cứu, xử lý nhanh đối với những trường hợp nghi ngờ ngộ độc, đảm bảo giường bệnh khi có ngộ độc thực phẩm hàng loạt xảy ra.
Quốc Lập
|
Hơn 100 học sinh Trường Dân tộc nội trú Gia Lai bị tiêu chảy Không phải bị bệnh tả
Sáng 10-4, hơn 100 học sinh (HS) trên tổng số 376 em ở nhiều lớp của Trường Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đã bị đau bụng tiêu chảy. Ban giám hiệu nhà trường đã thông báo cho Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) tỉnh Gia Lai đến hỗ trợ, cho HS trong toàn trường uống thuốc phòng tả, phun Cloramin B khử trùng khuôn viên trường, nhà ăn tập thể, khu nội trú và lấy mẫu về xét nghiệm. Đến chiều 11-4, chỉ còn khoảng 20 HS cảm thấy đau bụng nhẹ và các em vẫn đi học bình thường. TTYTDP tỉnh cho biết, theo kết quả xét nghiệm ban đầu thì những HS này bị tiêu chảy không phải vì bệnh tả mà có thể do ngộ độc thức ăn.
N. Viên | |