Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ: Đào tạo cô đỡ thôn bản dân tộc thiểu số

Sáng 15-7, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TPHCM với sự tài trợ của tổ chức UNFPA (Quỹ Dân số LHQ) đã khai giảng lớp tập huấn giảng viên tuyến tỉnh về công tác đào tạo cô đỡ thôn bản cho 14 học viên thuộc các tỉnh Hà Giang, Kon Tum, Ninh Thuận, là những người sẽ chịu trách nhiệm đào tạo cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số tại địa phương mình đồng thời khai giảng lớp đào tạo 30 cô đỡ thôn bản của hai tỉnh Kon Tum và Ninh Thuận.

Tính từ khi khởi động chương trình đào tạo nữ hộ sinh thôn bản đến nay, chưa kể số học viên mới chiêu sinh cho khóa này, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã đào tạo được 520 cô đỡ thôn bản, góp phần tích cực vào việc giảm tỷ lệ tử vong ở thai phụ và trẻ sơ sinh trong cộng đồng người dân tộc thiểu số. Với những kiến thức tiếp thu được sau 18 tháng được đào tạo về lý thuyết và thực hành, các cô đỡ thôn bản đã khám bệnh cho 110.456 lượt bệnh nhân, khám thai cho 19.623 thai phụ và đỡ sinh cho 3.500 trường hợp, chuyển tuyến kịp thời và an toàn cho 898 trường hợp.

N.Yến

Tin cùng chuyên mục