Lần thứ hai

Thành công ghép thận ngoài huyết thống

Sáng nay, 16-7, PGS,TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, ca ghép thận ngoài huyết thống (là ca thứ 2) đã được thực hiện thành công. Bệnh nhân được ghép thận là Trần Anh Tùng, SN 1990, ở quận Đống Đa, Hà Nội, bị suy thận giai đoạn cuối do viêm cầu thận. Người cho thận là chị Lê Thị Minh Phương, SN 1973, hiến thận tự nguyện.

Toàn bộ chi phí cho ca mổ này lên tới vài trăm triệu đồng đã được lấy từ quỹ hiến ghép mô tạng thông qua chương trình “Quà tặng cuộc sống” của bệnh viện. Sau ca phẫu thuật, người cho thận đã có thể ăn cháo, còn bệnh nhân Tùng đang được theo dõi trong phòng đặc biệt.

Quốc Lập

Tin cùng chuyên mục