Sau 50 phút tán sỏi thận bằng thủ thuật “tán sỏi ngoài cơ thể” tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ (cơ sở 2), lá gan của anh Dương Văn D. đã bị bầm giập, có dấu hiệu tràn dịch bao gan.... Thế nhưng đến nay, sau nửa tháng xảy ra sự cố này nhưng Sở Y tế TPHCM vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức từ phía Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Kiệt, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ cơ sở 2 thừa nhận, đây là một trường hợp tai biến ngoài ý muốn. Bởi nhật ký thực hiện có ghi: Tiến hành tán sỏi ngoài cơ thể do BS N.A.T. thực hiện, cấp (lever) 5-6, tần số 70-80 lần/phút, tổng năng lượng 140J, số Shocl 3.000, thời gian thực hiện là 50 phút và như vậy đây là một ca thủ thuật theo đúng tiêu chuẩn(?).
Bệnh viện Hoàn Mỹ đã thực hiện thủ thuật này từ năm 2005 đến nay đã thực hiện được khoảng 1.200 ca và đây là trường hợp tai biến đầu tiên. Ông Kiệt cho rằng, các bộ phận gan, lách, thận ở gần nhau nên trong quá trình tán sỏi ở thận có thể làm ảnh hưởng tới các bộ phận gần đó. Trường hợp anh D. chỉ là tai biến nhẹ nên về lâu dài không có ảnh hưởng gì lớn? Bên cạnh đó, trước khi làm cho bệnh nhân bằng phương pháp này bệnh viện đã tư vấn kỹ cho người bệnh và gia đình bệnh nhân tất cả những rủi ro có thể xảy ra như: bị giập gan, tiểu ra máu, đau bụng,…
Ông Kiệt cho biết thêm: “Ngay sau khi được tin, bệnh viện đã cử người và BS N. A. T. là người trực tiếp làm thủ thuật cho anh D. cũng đã tới trực tiếp thăm BN”. Đồng thời bệnh viện đã chi gần 20 triệu đồng để hỗ trợ tiền thuốc men chi phí chữa trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và hỗ trợ thêm 5 triệu đồng và kinh phí kiểm tra sức khỏe cho anh D. trong thời gian tới. Được biết, sau 2 tuần điều trị, đến ngày 13-8, tình trạng sức khỏe anh D. đã tạm ổn định và được xuất viện vào chiều cùng ngày.
Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm là không hiểu vì sao vụ tai biến này lại không được báo cáo lên Sở Y tế? Chiều hôm qua, 14-8, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Sở Y tế tỏ ra khá “bất ngờ”! Ông cho biết, sẽ yêu cầu BV Hoàn Mỹ sớm báo cáo vụ việc.
TIẾN ĐẠT |