(SGGP-12G).- Muỗi ủ bệnh sốt rét hay sốt xuất huyết khoảng 2 tuần trước khi nó có thể lây lan mầm bệnh khi hút máu người, nghĩa là muỗi già nguy hiểm hơn. Vì thế, các nhà nghiên cứu Australia vừa đề nghị một phương pháp làm muỗi chết sớm tự nhiên.
Muỗi bị giảm thọ sẽ giảm khả năng truyền bệnh
Các nhà khoa học Australia đã phát hiện một loài ruồi thường bị nhiễm vi khuẩn ký sinh Wolbachia làm chúng bị giảm phân nửa thời gian sinh tồn. Họ đã thử cho muỗi nhiễm loài vi khuẩn này rồi sinh ra nhiều thế hệ muỗi bị nhiễm khuẩn.
Theo báo cáo của nhà sinh vật Scott O’Neill, thuộc Đại học Queensland, trong phòng thí nghiệm, muỗi bị nhiễm khuẩn chỉ sống được 21 ngày trong khi muỗi bình thường sống đến 50 ngày. Trong môi trường tự nhiên, muỗi có khuynh hướng chết sớm hơn nữa. Vì thế, nếu vi khuẩn ký sinh này có thể lan rộng ở muỗi, nó có thể mang đến một giải pháp ít tốn kém trong việc kiềm chế bệnh sốt xuất huyết.
Về lý thuyết, việc làm vi khuẩn ký sinh Wolbachia lan rộng là có thể. Wolbachia có trong hầu hết động vật chân đốt, gồm cả muỗi. Khi con mẹ bị nhiễm Wolbachia, con con khi sinh ra cũng bị nhiễm. Hiện O’Neill và đồng nghiệp đang tiếp tục mở rộng nghiên cứu, nếu thành công, đây sẽ là một giải pháp tốt để kiềm chế bệnh sốt xuất huyết và sốt rét.
NGỌC LÊ (theo AP)