Các công trình của 3 nhóm nghiên cứu quốc tế được công bố đồng thời trên tạp chí Nature ngày 2-7 đều chứng tỏ, bệnh tâm thần phân liệt phức tạp hơn nhiều so với cách nghĩ trước đây và nguyên nhân gây bệnh không chỉ từ 2 biến đổi gien hiếm có mà từ sự kết hợp nhiều biến đổi gien thông thường.
Phát hiện này đã đem lại hy vọng điều trị tốt hơn cho dạng rối loạn tâm thần đang ảnh hưởng đến 1% dân số thế giới và có đến 80%-85% khả năng di truyền từ cha mẹ sang con cái.
Trong các phòng thí nghiệm khác nhau, bằng các kỹ thuật phân tích mới như công nghệ “chip gien” và dựa vào các mô hình lý thuyết mới được phát triển, các nhóm đã thử nghiệm khoảng 30.000 biến đổi gien thường xảy ra.
Phát hiện quan trọng và gây ngạc nhiên nhất là tập hợp các biến đổi gien thông thường hơn xuất hiện ở tất cả bệnh nhân. Một phát hiện phụ là những biến đổi gien liên quan tâm thần phân liệt cũng có ở những người bị rối loạn lưỡng cực – vốn vẫn được xem là một dạng rối loạn khác hẳn – nhưng không tìm thấy ở những người mắc các bệnh như cao huyết áp hay tiểu đường.
Các nhà nghiên cứu cũng xác định vị trí kháng nguyên bạch cầu của người là một yếu tố nguy cơ. Do khu vực này giữ vai trò quan trọng trong đáp ứng miễn dịch cơ thể với nhiễm trùng, việc phơi nhiễm một tác nhân nhiễm trùng có thể tăng nguy cơ phát triển bệnh tâm thần.
Theo nhà di truyền học thống kê Elizabeth Holliday, những khám phá này sẽ dẫn đến nhiều liệu pháp điều trị chuyên biệt và hiệu quả hơn, tập trung vào nguyên nhân cơ bản của bệnh hơn là chỉ điều trị triệu chứng, cũng như mở rộng hiểu biết về những yếu tố nhiều nguy cơ trong môi trường để có chiến lược phòng ngừa.
HÀ KIM
(theo PhysOrg, e! Science News)