14,9% dân số VN mắc bệnh tâm thần

(SGGP).- Phát biểu tại hội thảo về chăm sóc sức khỏe tâm thần sáng 6-8, BS La Đức Cương, Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1, cho biết hiện Việt Nam có 12 triệu người mắc các chứng bệnh tâm thần (chiếm 14,9% dân số).

Đơn cử tại BV Tâm Thần Tiền Giang năm 2008 điều trị 9.261 bệnh nhân nay đã tăng lên 9.559 bệnh nhân trong năm 2009, dự kiến là 16.236 người trong năm 2015. Theo BS Bùi Thế Khanh, Phó Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 2, 10 loại bệnh tâm thần thường gặp hiện nay là tâm thần phân liệt, trầm cảm, động kinh, rối loạn lo âu, sa sút trí tuệ ở người già, loạn tâm thần sau chấn thương sọ não, rối loạn tâm thần do rượu… Tuy nhiên, người bệnh tâm thần chưa được chăm sóc tốt, thiếu giường bệnh, thiếu y bác sĩ chuyên khoa…

Tg.Lâm

Tin cùng chuyên mục