Nhiều trẻ mắc sốt xuất huyết biến chứng nặng

(SGGP).- Ngày 8-8, BV Nhi đồng 1 TPHCM cho biết liên tục cấp cứu nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) bị biến chứng nặng trong mấy ngày qua. 

Theo BS Lê Thị Bích Liên, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa SXH BV Nhi đồng 1, hiện dịch SXH đã tăng cao và hơn 10% số trẻ mắc phải bị biến chứng khi nhập viện.

BS Liên khuyến cáo khi trẻ sốt cao trên 2 ngày và có các biểu hiện sau cần đưa đến bệnh viện: bứt rứt, lăn lộn, nói sảng, co giật hoặc li bì, lơ mơ, yếu liệt bất thường; xuất huyết bất thường như chấm xuất huyết trên da, chảy máu mũi, chảy máu răng, ói ra máu, đi cầu phân đen hoặc ra huyết âm đạo bất thường ở trẻ gái; đau bụng, ói mửa; chân tay mát lạnh, lừ đừ, tiểu ít.

Tg.Lâm

Tin cùng chuyên mục