Trong khi bệnh viện công vẫn còn biểu hiện phân biệt đối xử với bệnh nhân diện bảo hiểm y tế, các cơ sở y tế tư nhân lại “dang tay” đón mời những đối tượng này như thượng khách. Đây là thực tế tại TPHCM sau khi Luật bảo hiểm y tế mới có hiệu lực hơn 1 năm qua.
Qua nhiều năm hoạt động khám chữa bệnh, hiện Phòng khám Đa khoa tư nhân Phước An đã thu hút một lượng bệnh nhân đáng kể. Trong đó, không ít bệnh nhân diện bảo hiểm y tế tự nguyện.
Theo ông Tôn Thất Quỳnh Trung (Ban giám đốc Phòng khám đa khoa Phước An), hết quý 1-2010, hệ thống 6 phòng khám đa khoa Phước An đã nhận đăng ký tới 120.000 thẻ bảo hiểm y tế và đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân về khám, xét nghiệm…
Với 1.800 lượt bệnh nhân đến khám mỗi ngày, hệ thống phòng khám đa khoa Phước An tiếp nhận không dưới 50% diện bảo hiểm y tế, tăng gần gấp đôi so với 2 năm trước đây.
Để đạt được sự thu hút ấy, theo ông Trung, ngoài thái độ ân cần, nhiệt tình, phòng khám còn triển khai nhiều kỹ thuật mới, hiện đại để có thể kiểm tra, xét nghiệm nhanh chóng cho người bệnh. Mặt khác, theo ông Trung, đó là cải cách các khâu thủ tục để đáp ứng yêu cầu người bệnh một cách nhanh nhất, thậm chí tiếp nhận bệnh nhân diện bảo hiểm y tế ngay cả ngoài giờ hành chính, ngày thứ bảy, chủ nhật…
Là một bệnh viện tư nhân quy mô 120 giường bệnh, BV Đa khoa An Sinh (quận Phú Nhuận) ngay từ khi đi vào hoạt động năm 2006 đã xác định tham gia phục vụ bệnh nhân bảo hiểm y tế. Khoa Lọc thận của bệnh viện là minh chứng cụ thể trong việc chăm sóc bệnh nhân thuộc diện này.
Chị K.Anh, một bệnh nhân đang chạy thận tại đây cho biết, chị đã bị bệnh từ 4 năm nay. Hai năm trước chị điều trị tại một bệnh viện công của TP nhưng sau khi BV An Sinh đưa vào hoạt động Khoa Lọc thận thì chị chuyển sang bởi thái độ phục vụ ở bệnh viện này chu đáo hơn.
Không như cảnh chen chúc, xếp hàng, thậm chí bị hắt hủi khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các bệnh viện công, nhiều cơ sở y tế tư nhân đã cải thiện môi trường khám chữa bệnh ngay khi Luật bảo hiểm y tế mới có hiệu lực với thay đổi cơ bản là đồng chi trả.
Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, hiện cơ quan này đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với 77 cơ sở y tế tư nhân và cơ quan trong khi năm 2008 mới chỉ có 23 cơ sở. Và hiện trong số hơn 4,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm phân nửa là những người đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế tư nhân.
Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TPHCM, tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là xu hướng hiện nay tại các cơ sở y tế tư nhân. Đây đang thực sự là một đối trọng của hệ thống bệnh viện công lập bởi y tế tư đang chiếm dần thị phần. Hơn nữa, việc các cơ sở y tế tư nhân tham gia bảo hiểm y tế đã giảm tải đáng kể cho các bệnh viện công, góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân.
Theo lãnh đạo một số bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tư nhân, về nguyên tắc chung, khi tham gia đăng ký bảo hiểm y tế là phải chấp nhận mặt bằng giá thanh toán theo quy định của chế độ bảo hiểm y tế do Nhà nước quy định, không khác gì so với bệnh viện công. Ngoài viện phí, giá thuốc được thanh toán cũng phải theo giá gốc mua vào có hóa đơn nhưng không được cao hơn giá trúng thầu của bệnh viện công.
Vì vậy, tính ra, khi tham gia bảo hiểm y tế, bệnh viện tư cũng chưa có lợi lộc gì mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư khá tốn kém. Một số bệnh viện tư nhìn nhận, mặc dù còn nhiều khúc mắc trong giải quyết thanh toán nhưng bảo hiểm y tế là chiến lược mà họ đang vươn tới. Bởi lẽ, giá thanh toán bảo hiểm y tế hiện đã ngang bằng với giá thị trường, danh mục bảo hiểm y tế cũng đã tăng lên, bệnh nhân hưởng bảo hiểm y tế được thanh toán các chi phí điều trị kỹ thuật cao…
TƯỜNG LÂM