WHO thúc giục các nước có biện pháp chống vi khuẩn kháng thuốc

WHO thúc giục các nước có biện pháp chống vi khuẩn kháng thuốc
  • ASEAN diễn tập đối phó với dịch bệnh

Theo trang web của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngày 20-8, tổ chức này cho biết tình trạng vi khuẩn kháng các loại thuốc kháng sinh đang được nhìn nhận như là một vấn đề y tế trên toàn cầu có thể gây phương hại đến nỗ lực kiểm soát nhiều loại bệnh truyền nhiễm. WHO đề nghị các nước nên chuẩn bị áp dụng các biện pháp kiểm soát tình trạng nhiễm trùng tại bệnh viện nhằm hạn chế sự lây lan của virus này cũng như tăng cường chính sách quốc gia về việc sử dụng thận trọng thuốc kháng sinh nhằm hạn chế sự phát triển của dòng vi khuẩn kháng thuốc.

Đảm bảo môi trường vệ sinh ở bệnh viện là một biện pháp kiểm soát vi khuẩn kháng thuốc.

Đảm bảo môi trường vệ sinh ở bệnh viện là một biện pháp kiểm soát vi khuẩn kháng thuốc.

Một bài báo xuất bản trên tờ “The Lancet Infectious Diseases” ngày 11-8 cho biết đã xác định một loại gien mới làm cho một số loại vi khuẩn kháng lại hầu hết những thuốc kháng sinh. Bài báo đã thu hút sự chú ý của dư luận và gióng lên hồi chuông về tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn kháng nhiều loại kháng sinh gây ra.

Theo WHO, tình trạng vi khuẩn kháng thuốc không mới nhưng sẽ tiếp tục xuất hiện. Điều này đòi hỏi phải có thêm sự giám sát và nghiên cứu sâu để hiểu được quy mô, cơ chế lây truyền của chúng nhằm xác định những biện pháp hiệu quả nhất để kiểm soát.

WHO kêu gọi các đối tượng sau đây có hành động phù hợp với vấn đề vi khuẩn kháng thuốc gồm người sử dụng, người kê toa, nhà phân phối thuốc, bác sĩ thú y, quản lý các bệnh viện, các phòng nghiên cứu, xét nghiệm, bệnh nhân và thân nhân lui tới các cơ sở điều trị, các chính phủ, ngành công nghiệp dược phẩm, các hội nghề nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Các biện pháp chính tập trung vào 4 khu vực: giám sát tình trạng kháng thuốc kháng sinh; sử dụng thuốc kháng sinh hợp lý, bao gồm giáo dục tuyên truyền các nhân viên y tế và công chúng về việc sử dụng kháng sinh; áp dụng hoặc tăng cường luật cấm bán thuốc kháng sinh mà không có toa và triệt để tuân thủ các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn nhiễm trùng trong đó các biện pháp vệ sinh đôi bàn tay, nhất là tại các cơ sở y tế.  

* Cũng liên quan đến vấn đề dịch bệnh, tại Campuchia vừa diễn ra cuộc diễn tập quốc tế nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với dịch bệnh ở các nước Đông Nam Á. LHQ nhấn mạnh đây là cuộc diễn tập quốc tế lớn đầu tiên trên thế giới về khả năng sẵn sàng chống dịch bệnh.

Cuộc diễn tập đã xác định những hậu quả của các dịch bệnh nghiêm trọng có thể tác động đến các dịch vụ thiết yếu phục vụ con người như năng lượng, vận tải, tài chính…, những thách thức chủ yếu phải đối mặt.

Các nước ASEAN cùng các tổ chức y tế và nhân đạo quốc tế đã thu thập nhiều kiến thức và kinh nghiệm về khả năng sẵn sàng và các phương án phản ứng, các lỗ hổng trong các kế hoạch này cũng như các cơ chế cần thiết để nâng cao hiệu quả của các nỗ lực đó.

Cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày (từ 16 đến 20-8), do LHQ, ASEAN, Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ (USAID), Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đồng tổ chức.

V.Minh

Tin cùng chuyên mục