(SGGP).- Ngày 3-9, Bệnh viện Mắt trung ương cho biết, dịch đau mắt đỏ hiện vẫn diễn ra phức tạp, dai dẳng ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Trong đó đáng lo ngại ở Hà Nội, số người bị đau mắt đỏ không có dấu hiệu giảm, chỉ trong tháng 8 vừa qua, số người bị mắc căn bệnh này tới khám đã lên tới gần 2.000 người, tăng gần gấp 2 lần so với những tháng trước đây.
Bệnh đau đỏ mắt đỏ do virus Adeno gây ra, chủ yếu qua đường tiếp xúc và môi trường sống ô nhiễm. Trước tình trạng này, các chuyên gia nhãn khoa cảnh báo, trong mùa tựu trường năm học tới đây, khi số lượng học sinh, sinh viên tập trung tăng cao nguy cơ dịch đau mắt đỏ bùng phát, lan rộng rất cao. Vì vậy khi bị đau mắt đỏ, người bệnh cần chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn không để lây lan ra cộng đồng như: sử dụng kính râm che mắt, hạn chế tiếp xúc tới những chỗ đông người.
Đặc biệt, bệnh nhân nên đến sớm các phòng khám chuyên khoa mắt để được tư vấn và điều trị, không được tự ý dùng các loại thuốc nhỏ mắt có chứa Cocticoid vì dễ dẫn tới biến chứng tăng nhãn áp gây mù lòa. Với người lành chưa bị mắc bệnh có thể nhỏ nước muối sinh lý hàng ngày để phòng bệnh.
K.Nguyễn