Phun hóa chất diệt bọ xít hút máu miễn phí

* Bọ xít hút máu ở Việt Nam không truyền bệnh gây ngủ

(SGGP).– Đây là khẳng định của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, ngày 25-9, sau khi xuất hiện một số đối tượng giả danh cán bộ y tế, phòng chống dịch tới nhiều nhà dân khu vực Cổ Nhuế, Từ Liêm, Cầu Giấy yêu cầu người dân phải nộp tiền phun hóa chất diệt bọ xít hút máu.

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, khi có kế hoạch phun hóa chất ngành y tế sẽ làm việc với các cơ quan chức năng trên địa bàn và thông báo rộng rãi đến người dân để cùng hợp tác thực hiện, không phải đóng bất cứ khoản tiền nào.

Ông Cảm lưu ý, nếu như không thấy thông báo của y tế xã, phường mà có người tới đề nghị phun hóa chất cần phải báo ngay cho chính quyền và công an địa phương để tránh bị lừa đảo.

* Bộ Y tế cũng chính thức thông báo, bọ xít hút máu ở Việt Nam là loài Triatoma dimidiata nhưng không truyền bệnh Chagas (gây ngủ) cho người nên người dân không nên hoang mang một cách thái quá.

K.Nguyễn

Thông tin liên quan

- TPHCM: Cấp cứu bệnh nhân bị bọ xít đốt

- Bọ xít hút máu chủ yếu ở chuột

- Thêm một ổ bọ xít hút máu

- Bọ xít hút máu sinh sản nhanh và có ký sinh trùng

- Quảng Bình: Bọ xít đốt, một bé gái nhập viện

- Bọ xít hút máu người ở Việt Nam không giống với loài truyền bệnh ở châu Mỹ

- Bác bỏ thông tin bọ xít hút máu gây hại sức khỏe

- Xuất hiện bọ xít hút máu người: Không nên quá hoang mang

Tin cùng chuyên mục