Ca mổ truyền 38 đơn vị máu

Ca mổ truyền 38 đơn vị máu

(SGGP).- Ngày 8-12, theo tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi TPHCM, các y bác sĩ vừa tiến hành ca phẫu thuật rất phức tạp, cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Chị Lê Thị Thụy Trinh (SN 1977, ngụ tại thị trấn Củ Chi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch: cột sống biến dạng, gãy khung chậu phức tạp, liệt 2 chi dưới, sốc mất máu, lơ mơ, tiên lượng nguy cơ tử vong cao.

Bệnh viện phải tổ chức hội chẩn với các chuyên khoa ngoại thần kinh, ngoại chỉnh hình, ngoại tổng quát, khoa sản và hồi sức tích cực. Các bác sĩ xác định, nếu chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, chắc chắn bệnh nhân sẽ tử vong, do đó đã quyết định phẫu thuật.

Ca mổ kèm hồi sức tích cực suốt 5 giờ, cố định khung chậu, khâu vá các tổn thương phức tạp vùng âm đạo, truyền 38 đơn vị máu tươi và chế phẩm của máu.

Đặc biệt, bác sĩ Nguyễn Ngọc Phương Tâm trực tiếp tham gia phẫu thuật đã truyền cho bệnh nhân 2 đơn vị máu của mình khi ngân hàng máu của bệnh viện hết nhóm máu A.

Đến tối 8-12, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, 2 chi dưới có dấu hiệu hồi phục (ảnh).  


 TR. NG

Tin cùng chuyên mục