Vụ “Bệnh viện Thống Nhất có lạm thu?”: Yêu cầu bệnh viện giải trình

(SGGP).- Sau khi Báo SGGP ngày 19-4 phản ánh việc Bệnh viện Thống Nhất thu phí người nuôi bệnh, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cho biết, về nguyên tắc những khoản thu của bệnh viện thuộc bộ phải được sự đồng ý của cơ quan cấp trên và thông qua Ban Tài chính của Bộ Y tế.

(SGGP).- Sau khi Báo SGGP ngày 19-4 phản ánh việc Bệnh viện Thống Nhất thu phí người nuôi bệnh, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cho biết, về nguyên tắc những khoản thu của bệnh viện thuộc bộ phải được sự đồng ý của cơ quan cấp trên và thông qua Ban Tài chính của Bộ Y tế.

Vì vậy, nếu trong trường hợp Bệnh viện Thống Nhất tự ý đưa ra quy định thu phí với người nuôi bệnh là trái quy định của Nhà nước. Cục đã có công văn yêu cầu bệnh viện giải trình. 
 
Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ làm việc với Bệnh viện Thống Nhất để có hướng giải quyết những khó khăn mà bệnh viện đang gặp phải cũng như đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

T. ĐẠT
 

Tin cùng chuyên mục