Phát huy hệ thống y tế vùng biển đảo

(SGGP). – Đây là một trong những nội dung được đề cập tại buổi làm việc mới đây giữa lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về chương trình kết hợp quân dân y trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị trong những năm tới, ngành quân y cần phát huy sức mạnh hơn nữa để người dân ở các vùng biển đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện khó khăn, biên giới được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, ở mọi lúc mọi nơi, nhất là khi có thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh xảy ra.

(SGGP). – Đây là một trong những nội dung được đề cập tại buổi làm việc mới đây giữa lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về chương trình kết hợp quân dân y trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị trong những năm tới, ngành quân y cần phát huy sức mạnh hơn nữa để người dân ở các vùng biển đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện khó khăn, biên giới được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, ở mọi lúc mọi nơi, nhất là khi có thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh xảy ra.

Theo Cục Quân y, hiện nay hệ thống ngành quân y đã tương đối hoàn chỉnh với 32 bệnh viện và cơ sở nghiên cứu có giường bệnh, 4 viện và trung tâm chuyên ngành, 11 đội vệ sinh phòng dịch và gần 500 bệnh xá. Đáng chú ý, nhiều cơ sở quân y trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ đối với cán bộ, chiến sĩ trong quân đội mà còn đối với nhân dân các địa phương ở vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện khó khăn, biên giới và hải đảo của Tổ quốc.

NG.QUỐC

Tin cùng chuyên mục