Cứu sống 2 mẹ con sản phụ bị sốc phản vệ

(SGGP).- Chiều 7-4, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa cứu sống trường hợp hy hữu cả hai mẹ con sản phụ Trần Thị Hà (SN 1975, ngụ huyện Cẩm Xuyên).

(SGGP).- Chiều 7-4, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa cứu sống trường hợp hy hữu cả hai mẹ con sản phụ Trần Thị Hà (SN 1975, ngụ huyện Cẩm Xuyên).

Trước đó, bệnh nhân Hà (có thai con thứ 3) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đến cấp cứu do bị sốc phản vệ nguy kịch trong quá trình chuyển dạ đẻ; nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con đặc biệt cao.

Bệnh viên Đa khoa Hà Tĩnh huy động bác sĩ nhiều chuyên khoa đồng thời liên hệ trực tiếp với chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp hội chẩn, mổ cứu sống một bé gái cân nặng 4kg.  

D. QUANG

Tin cùng chuyên mục