Bệnh nhân “chân voi” xuất viện

Sau 3 tháng phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng gần 90kg ở chân phải và điều trị phục hồi tại Bệnh viện Pháp Việt (FV) TPHCM, ngày 9-4, bệnh nhân “chân voi” Nguyễn Duy Hải (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đã xuất viện.

(SGGP).- Sau 3 tháng phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng gần 90kg ở chân phải và điều trị phục hồi tại Bệnh viện Pháp Việt (FV) TPHCM, ngày 9-4, bệnh nhân “chân voi” Nguyễn Duy Hải (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đã xuất viện.

Theo các bác sĩ điều trị, bệnh nhân Hải đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, các chỉ số xét nghiệm về máu, hô hấp, tim mạch đều bình thường. Qua điều trị vật lý trị liệu, bệnh nhân Hải đã tự chống nạng đi được.

Bác sĩ Gerard Desvignes, Giám đốc y khoa Bệnh viện FV cho biết đang nghiên cứu chế tạo một cái chân giả giúp anh Hải thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Về khả năng tái phát bệnh, bác sĩ Gerard Desvignes cho biết, anh Hải bị bướu u xơ thần kinh di truyền. Phẫu thuật đã cắt bỏ tận gốc khối u và hy vọng không tái phát lại…

Tâm sự trước khi rời Bệnh viện FV, anh Hải rất cảm động, tỏ lòng biết ơn đội ngũ y bác sĩ đã chữa trị cho mình và cho biết sẽ về Lâm Đồng mở tiệm sửa chữa điện thoại di động để kiếm sống.


Tg. LÂM

Tin cùng chuyên mục