Bệnh tay chân miệng tại An Giang - Gần 1.300 ca bệnh, 7 ca tử vong

Ông Võ Huy Danh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang cho biết, mặc dù tập trung triển khai nhiều biện pháp nhưng bệnh tay chân miệng ở tỉnh An Giang vẫn diễn biến phức tạp. Đến nay toàn tỉnh đã phát hiện gần 1.300 ca bệnh, cao gấp 10 lần so với 3 tháng đầu năm 2012 và có 7 trường hợp tử vong, đứng đầu cả nước về số ca tử vong.

Ông Võ Huy Danh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang cho biết, mặc dù tập trung triển khai nhiều biện pháp nhưng bệnh tay chân miệng ở tỉnh An Giang vẫn diễn biến phức tạp. Đến nay toàn tỉnh đã phát hiện gần 1.300 ca bệnh, cao gấp 10 lần so với 3 tháng đầu năm 2012 và có 7 trường hợp tử vong, đứng đầu cả nước về số ca tử vong.

Hiện số bệnh nhân tiếp tục gia tăng, bình quân mỗi ngày có từ 50 - 60 ca nhập viện. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương huy động cả hệ thống chính trị tập trung vào công tác phòng, chống quyết liệt, không để bệnh tay chân miệng xảy ra thành dịch lớn. 

Số ca mắc bệnh ở tỉnh An Giang chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi ngoài cộng đồng. Hiện nay vào kỳ nghỉ hè, trẻ do gia đình chăm sóc và tiếp xúc nhiều ở nơi công cộng, do vậy nguy cơ lây lan bệnh rất cao. Tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành thống kê nắm toàn bộ số trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao, tổ chức tuyên truyền kiến thức và hướng dẫn trực tiếp đến từng hộ gia đình cách phát hiện bệnh, chăm sóc ban đầu và đưa ngay đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bệnh bất thường.

P.Trung

Tin cùng chuyên mục