Mexico tách khối u 15kg cho bệnh nhi 2 tuổi

Trung tâm Y tế La Raza ở Mexico vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tách khối u nặng 15kg cho một bé trai 2 tuổi, là ca phẫu thuật khối u nặng hơn trọng lượng cơ thể của bệnh nhân đầu tiên của ngành y học Mexico.

Trung tâm Y tế La Raza ở Mexico vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tách khối u nặng 15kg cho một bé trai 2 tuổi, là ca phẫu thuật khối u nặng hơn trọng lượng cơ thể của bệnh nhân đầu tiên của ngành y học Mexico.

Bác sĩ Jaime Zaldivar, trưởng nhóm phẫu thuật, cho biết khi nhập viện bệnh nhi nặng 27kg, bao gồm cả khối u. Ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 10 tiếng với sự tham gia của đội ngũ 9 chuyên gia hàng đầu của Mexico về ung bướu, chỉnh hình, gây mê và hàng chục trợ lý.

Hiện bệnh nhi hồi phục rất tốt và đang tập đi trở lại. Mẹ của bệnh nhi cho biết em sinh ra với dị tật bẩm sinh bên sườn phải và theo thời gian khối u này phát triển rất nhanh bao trùm toàn bộ khu vực từ nách tới hông. 

Đ. Hải
 

  • FDA cho phép sử dụng thuốc giảm cân Belviq 

Lầu đầu tiên sau 13 năm, Cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) đã đồng ý cấp phép cho hãng dược phẩm Arena Pharmaceuticals Inc đưa ra thị trường nước này thuốc giảm cân Belviq. Belviq giúp ngăn chặn các tín hiệu thèm ăn trong não, giúp người sử dụng cảm thấy no sau khi chỉ ăn một lượng nhỏ.

Trong các thử nghiệm lâm sàng, bệnh nhân trung bình mất khoảng 5% trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của FDA, bệnh nhân nên ngừng uống Belviq nếu không giảm 5% trọng lượng sau 12 tuần uống thuốc mỗi ngày.
 

Ch. H.

Tin cùng chuyên mục