Phạt nhẹ cũng có thể làm trẻ rối loạn tâm thần

Đánh vào mông, xô đẩy, tát mặt… tưởng là những hình phạt nhẹ nhưng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần (có thể nghiêm trọng như rối loạn nhân cách, thiểu năng trí tuệ) ở trẻ khi trưởng thành.
Phạt nhẹ cũng có thể làm trẻ rối loạn tâm thần

Đánh vào mông, xô đẩy, tát mặt… tưởng là những hình phạt nhẹ nhưng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần (có thể nghiêm trọng như rối loạn nhân cách, thiểu năng trí tuệ) ở trẻ khi trưởng thành.

Đây là kết luận của các nhà khoa học Canada, công bố ngày 2-7 trên tạp chí Nhi khoa Mỹ. Để có được kết quả chính xác về tác động của hình phạt nhẹ, nghiên cứu trên đã loại bỏ các hành vi đánh đập gây thương tích cho trẻ. Giới chuyên gia hy vọng các bậc cha mẹ thay đổi cách hành xử với con, hãy tìm cách nói chuyện với trẻ để xây dựng một mối quan hệ bình đẳng, tin tưởng và gần gũi nhau hơn (ảnh). 

Đ.HẢI

Tin cùng chuyên mục