Hơn 96.000 người tình nguyện hiến máu, giác mạc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2012-2017 với chủ đề “Đổi mới tư duy, tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống” đã diễn ra ngày 5-7 tại Hà Nội với sự tham dự của gần 500 đại biểu.

(SGGP).- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2012-2017 với chủ đề “Đổi mới tư duy, tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống” đã diễn ra ngày 5-7 tại Hà Nội với sự tham dự của gần 500 đại biểu.

Đến dự đại hội có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN Phạm Thế Duyệt.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Là tổ chức nhân đạo do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chủ động tham gia, tích cực giúp đỡ nhân dân các vùng bị thiên tai thảm họa, khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết đời sống nhân dân; đồng thời vận động nhân dân, các tổ chức giúp đỡ nhân dân các nước khác bị thiên tai, thảm họa, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái của dân tộc, góp phần thực hiện đường lối ngoại giao nhân dân của Đảng, Nhà nước.

Trong 5 năm qua, tổng trị giá các hoạt động cứu trợ khẩn cấp của toàn hội đạt trên 1.500 tỷ đồng. Công tác vận động hiến máu tình nguyện, hiến giác mạc, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác có chuyển biến tích cực. Đã phát triển lực lượng hiến máu dự bị với 1.642 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, hiến máu dự bị; 25 câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm với tổng số 51.398 thành viên. Việc vận động hiến giác mạc triển khai từ năm 2008 và thu được kết quả khả quan, đến nay, có 44.792 người đăng ký hiến giác mạc, 94 người hiến giác mạc sau khi qua đời, tạo nguồn giác mạc ghép, mang lại ánh sáng cho 148 người bệnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 134 thành viên, đồng chí Nguyễn Hải Đường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

P. TRUNG

Tin cùng chuyên mục