Thủng thực quản khi biểu diễn nuốt kiếm

(SGGP).- Ngày 3-1, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy khâu chỗ thủng thực quản và bơm rửa dạ dày bệnh nhân L.P.C. (19 tuổi, ngụ Vĩnh Long bị kiếm đâm thủng thực quản khi đang biểu diễn) đã hồi tỉnh nhưng vẫn còn phải thở bằng máy.

(SGGP).- Ngày 3-1, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy khâu chỗ thủng thực quản và bơm rửa dạ dày bệnh nhân L.P.C. (19 tuổi, ngụ Vĩnh Long bị kiếm đâm thủng thực quản khi đang biểu diễn) đã hồi tỉnh nhưng vẫn còn phải thở bằng máy.

Trước đó, khi đang biểu diễn tiết mục nuốt kiếm thì bị người khác va quẹt khiến C. bị ngã, khám tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long được chẩn đoán thủng thực quản. Sau đó, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân đã bị thủng thực quản 2cm, mở ngực ra thấy khoảng 400ml dịch. Với những trường hợp này khả năng chết rất cao do bị nhiễm trùng nặng và áp-xe tâm thất. Tuy nhiên đã có một số trường hợp trước đây được cứu sống. Khi được cứu sống bệnh nhân vẫn bị hẹp thực quản và điều trị rất tốn kém.

Theo các sĩ, các trường hợp nuốt kiếm là rất nguy hiểm. Nhiều trường hợp biểu diễn rút kiếm ra đã bị kiếm cứa vào thực quản. 

T. ĐẠT

Tin cùng chuyên mục