Thêm một bé tử vong sau tiêm vaccine

Chiều 11-11, ông Nguyễn Văn Dàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết, bé Hồ Thị Ka Rai (2 tháng 12 ngày tuổi), trú tại bản Pa Roi, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tử vong vào lúc 22 giờ ngày 10-11 có liên quan đến tiêm chủng vaccine hay không cần có sự vào cuộc điều tra từ phía cơ quan chức năng.

(SGGP).- Chiều 11-11, ông Nguyễn Văn Dàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết, bé Hồ Thị Ka Rai (2 tháng 12 ngày tuổi), trú tại bản Pa Roi, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tử vong vào lúc 22 giờ ngày 10-11 có liên quan đến tiêm chủng vaccine hay không cần có sự vào cuộc điều tra từ phía cơ quan chức năng.

Lúc 10 giờ sáng 5-11, bé Rai được người nhà đưa đến cơ sở y tế Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tiêm chủng vaccine Quinvaxem “5 trong 1”. Khoảng một giờ sau, bé Rai có biểu hiện quấy khóc, đến rạng sáng 6-11 thì bỏ bú, nôn mửa và tím tái toàn thân. Sáng 6-11 nhập Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa cấp cứu, rồi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Nhưng đến 22 giờ ngày 10-11, bệnh nhân Hồ Thị Ka Rai đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác nhận bệnh nhân bị suy hô hấp, suy đa phủ tạng do viêm phổi nặng.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục