Phản ứng dây chuyền sau tiêm chủng ở Trường Bình Trị Đông A, TPHCM: Do tâm lý sợ tiêm

(SGGP).- Ngày 30-10, một số học sinh của Trường THCS Bình Trị Đông A (TPHCM) có biểu hiện chóng mặt, mệt, xỉu và lo âu sau khi tiêm vaccine sởi - rubella. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, hiện tượng đau đầu, chóng mặt, mệt xỉu đồng loạt xảy ra với học sinh khi tham gia tiêm vaccine tại điểm tiêm ở nhà trường là hiện tượng phản ứng dây chuyền sau khi tiêm chủng. Tức là sau khi tiêm vaccine cho một nhóm người sẽ gây ra sự lo lắng ở những người được tiêm với những triệu chứng tương tự nhau, gây ra một dạng của phản ứng dây chuyền, cũng như là sự xuất hiện một chùm các triệu chứng có thể xảy ra ở trường học. Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nêu trên là do tâm lý các em lo sợ tiêm, không phải do vaccine.

Ngày 28-10, tại Trường THCS Bình Trị Đông A đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi - rubella. Sau tiêm khoảng 30 phút, một em học sinh có biểu hiện chóng mặt, mệt xỉu. Ngay sau đó, 4 em khác cũng có biểu hiện chóng mặt, lo âu tương tự. Các bác sĩ đã thăm khám cho các em. Sau thời gian ngắn sức khỏe của các em đã ổn định.

QUỐC LẬP

Tin cùng chuyên mục