Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola ở Đà Nẵng đã xuất viện

Trưa 21-11, bệnh nhân Chu Văn Chung (26 tuổi, quê Thanh Hóa - người bị nghi nhiễm Ebola - Báo SGGP đã đưa tin) đã được xuất viện sau 21 ngày theo dõi, điều trị theo phác đồ ký sinh trùng sốt rét.

(SGGP).- Trưa 21-11, bệnh nhân Chu Văn Chung (26 tuổi, quê Thanh Hóa - người bị nghi nhiễm Ebola - Báo SGGP đã đưa tin) đã được xuất viện sau 21 ngày theo dõi, điều trị theo phác đồ ký sinh trùng sốt rét.

Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Sau khi xét nghiệm máu bệnh nhân bệnh nhân Chu Văn Chung âm tính với virus Ebola, dương tính với ký sinh trùng sốt rét, bệnh nhân được theo dõi, điều trị theo phác đồ sốt rét. Đến nay bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, hết sốt, không còn đau đầu... Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, vì hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn nên 2/3 viện phí của bệnh nhân đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ chi trả. Bệnh viện Đà Nẵng sẽ hỗ trợ chi phí vé tàu, xe để bệnh nhân về quê.

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục