Mô hình “Bệnh viện - Trường học tư thục” đi vào hoạt động

(SGGP).- Chiều 20-12, tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn (Việt - Nhật) - mô hình “Bệnh viện - Trường học tư thục” đầu tiên trên cả nước, đã tổ chức khai giảng năm học mới 2014 - 2015.

(SGGP).- Chiều 20-12, tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn (Việt - Nhật) - mô hình “Bệnh viện - Trường học tư thục” đầu tiên trên cả nước, đã tổ chức khai giảng năm học mới 2014 - 2015.

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn sẽ đào tạo chuyên sâu ngành khoa học sức khỏe; đào tạo y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, y tế dự phòng. Trong thời gian tới, trường sẽ hình thành Bệnh viện Đa khoa Việt - Nhật khoảng 500 giường và khu nghỉ dưỡng Việt - Nhật, tạo mô hình trường - viện, gắn kết giữa giảng dạy và thực hành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết đã ký hợp đồng với 3 tập đoàn y khoa của Nhật nhằm đào tạo điều dưỡng để xuất khẩu lao động sang Nhật.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục