Ca tách song sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2: Bé Phi Phụng vẫn còn thở máy

Ngày 8-2, TS-BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, cho biết, sau 1 tháng rưỡi phẫu thuật tách ca song sinh Phi Long - Phi Phụng (14 tháng tuổi), sức khỏe của bé Phi Long tiến triển tốt, ăn uống bình thường, đang chập chững tập đi. Với dị tật cong vẹo cột sống, bé Phi Long đang được tích cực tập vật lý trị liệu. Ngoài ra, bé còn được hướng dẫn về âm ngữ trị liệu để phát âm, tập nói tốt hơn. Bé Phi Long được ba mẹ vào nuôi dưỡng, chăm sóc thường xuyên tại khoa Hồi sức.
Ca tách song sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2: Bé Phi Phụng vẫn còn thở máy

(SGGP).- Ngày 8-2, TS-BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, cho biết, sau 1 tháng rưỡi phẫu thuật tách ca song sinh Phi Long - Phi Phụng (14 tháng tuổi), sức khỏe của bé Phi Long tiến triển tốt, ăn uống bình thường, đang chập chững tập đi. Với dị tật cong vẹo cột sống, bé Phi Long đang được tích cực tập vật lý trị liệu. Ngoài ra, bé còn được hướng dẫn về âm ngữ trị liệu để phát âm, tập nói tốt hơn. Bé Phi Long được ba mẹ vào nuôi dưỡng, chăm sóc thường xuyên tại khoa Hồi sức.

Bé Phi Long và ba mẹ vào thăm bé Phi Phụng.

Bé Phi Long và ba mẹ vào thăm bé Phi Phụng.

Riêng bé Phi Phụng cách đây 1 tháng bị viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết do thở máy kéo dài, đã được hồi sức tích cực, lọc máu liên tục trong 1 tuần. Hiện bé đã tạm ổn định, đang trong giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên, với tình trạng bất sản một bên phổi (phổi không phát triển bẩm sinh), lệ thuộc vào thở máy, các bác sĩ đánh giá vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn với sức khỏe bé Phi Phụng.

NGỌC TRƯƠNG

>> Ca tách song sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2: Bé Phi Long được cha mẹ vào chăm sóc

>> Ca tách song sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2: Sức khỏe 2 bệnh nhi tiến triển khả quan

Tin cùng chuyên mục