Số người tử vong do bệnh dại vẫn cao

(SGGP).- Ngày 27-9, tại Hòa Bình, Bộ Y tế phối hợp với Bộ NN-PTNT cùng UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại (28-9) với chủ đề “Hãy chung tay đẩy lùi bệnh dại”.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm toàn cầu có khoảng 55.000 - 60.000 người chết do bệnh dại. Đáng lo ngại hơn, con số này có thể tăng tới hơn 300.000 người/năm nếu không được điều trị dự phòng bằng vaccine.

Tại Việt Nam, trong giai đoạn 1991 - 1995, số người tử vong do bệnh dại ở mức cao, khoảng 400 trường hợp/năm. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, số người tử vong do bệnh dại giảm còn khoảng 100 trường hợp/năm nhưng năm 2013, tỷ lệ tử vong do bệnh dại có chiều hướng tăng với 105 ca tử vong.

QUỐC LẬP

Tin cùng chuyên mục